TP Chí Linh và thị xã Đông Triều phát huy lợi thế liên kết vùng

28/11/2021 16:02

UBND TP Chí Linh vừa làm việc với UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) về khảo sát định hướng khớp nối điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Triều với TP Chí Linh.


Lãnh đạo 2 địa phương trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 địa phương đều khẳng định giữa TP Chí Linh và thị xã Đông Triều có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, có sự gắn bó, hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực. Việc khảo sát thực địa, trao đổi thông tin chuyên môn định hướng quy hoạch của hai địa phương là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, góp phần để hai địa phương hoàn thiện quy hoạch chung, bảo đảm tính khả thi và phát huy được lợi thế liên kết vùng.

Theo định hướng phát triển không gian vùng TP Chí Linh giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2040, thành phố phát triển theo 3 vùng: vùng lõi phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn di sản văn hóa quốc gia đặc biệt; vùng phía bắc quốc lộ 18 phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch nghỉ dưỡng và an ninh - quốc phòng; vùng phía nam quốc lộ 18 phát triển các khu đô thị mới, dịch vụ thương mại và công nghiệp. Định hướng phát triển kinh tế của TP Chí Linh trong thời gian tới sẽ dựa trên các trụ cột “thương mại, dịch vụ du lịch, đô thị, công nghệ và nông lâm thủy sản”.

Thị xã Đông Triều cũng có định hướng quy hoạch và đề xuất với TP Chí Linh phát triển kết nối vùng và mạng lưới giao thông, đặc biệt là khu vực phía tây thị xã-nơi tiếp giáp với TP Chí Linh. Khu vực này được thị xã Đông Triều định hướng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khu dịch vụ, đô thị, dừng chân du lịch gắn với công trình cổng tỉnh, sân golf, nghỉ dưỡng sinh thái...

PHƯƠNG TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Chí Linh và thị xã Đông Triều phát huy lợi thế liên kết vùng