Kiên quyết không để lọt F1, F2 dự đám cưới cùng bệnh nhân 3501

12/05/2021 13:45

Liên quan đến bệnh nhân 3501 N.V.V. đi dự đám cưới ở nhà hàng Miến Hương, sáng 12.5, TP Hải Dương đã họp khẩn để đánh giá, thực hiện truy vết.


Lãnh đạo UBND TP Hải Dương báo cáo kết quả truy vết liên quan đến ca bệnh 3501 dự đám cưới tại nhà hàng Miến Hương

Chỉ đạo tại cuộc họp khẩn về đánh giá, truy vết trường hợp liên quan đến bệnh nhân 3501 dự đám cưới ở nhà hàng Miến Hương vào sáng 12.5 của UBND TP Hải Dương, đồng chí Lê Đình Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là yếu tố dịch tễ phức tạp, nguy cơ trở thành ổ dịch Covid-19 rất lớn. Vì vậy, các đơn vị phải nhanh chóng rà soát, những người liên quan, kiên quyết không để lọt F1, F2. Các phường, xã tuyên truyền người dân tự giác khai báo y tế hoặc cung cấp thông tin liên quan tới đám cưới trên, hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết. Những trường hợp đã xác định rõ phải thực hiện đầy đủ quy định phòng chống dịch. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố thiết lập vùng kiểm soát tạm thời ở ngõ 65, phố Bắc Sơn, phường Quang Trung vì có 17 người dự đám cưới.

Theo báo cáo của UBND TP Hải Dương, qua rà soát có 233 người dự đám cưới cùng bệnh nhân 3501 tại nhà hàng Miến Hương ở số 61 đường Thống Nhất. Đến sáng 12.5, lực lượng chức năng lập danh sách 189 người và xác định rõ được 152 người. 11 người đã được đưa đi cách ly tập trung; các trường hợp còn lại yêu cầu cách ly tại nhà và được giám sát chặt chẽ.

Trước khi được xác định mắc Covid-19, bệnh nhân N.V.V. có đi dự đám cưới của chú rể Nguyễn Công Minh, cô dâu Tạ Phương Anh ở nhà hàng Miến Hương trong khoảng từ 11-12 giờ 30 ngày 5.5.

                                                                                                                                                           PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên quyết không để lọt F1, F2 dự đám cưới cùng bệnh nhân 3501