[Video] Vắng luật sư bào chữa, hoãn xử phúc thẩm vụ giết người, đốt xác 

08/04/2022 10:37

Do thiếu toàn bộ luật sư bào chữa cho các bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án Cao Tài Năng giết người, đốt xác.

>>> Vì sao lại phúc thẩm vụ Cao Tài Năng giết người, đốt xác?​
>>> ​Ngày 8.4, xét xử phúc thẩm vụ giết người, đốt xác​
>>> Cả gia đình bị hại và bị cáo đều kháng cáo trong vụ án Cao Tài Năng giết người​
>>> [Video] Tuyên án tử hình Cao Tài Năng​
>>> [Video] Hành vi giết người đốt xác tàn độc của Cao Tài Năng


Vợ chồng bị cáo Cao Tài Năng và gia đình bị hại tại tòa

8 giờ 45 ngày 8.4, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm vụ Cao Tài Năng (sinh năm 1981 ở số 196C, đường Điện Biên Phủ, TP Hải Dương) giết người, đốt xác gây rúng động dư luận.              

Đông đảo người thân của bị hại đến dự tòa, nhiều người đeo khăn tang, mang theo di ảnh của bị hại.


Quang cảnh phiên phúc thẩm

Thẩm phán Nguyễn Xuân Điền làm chủ tọa phiên tòa. Sau khi thực hiện thủ tục theo quy định, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do vắng 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Năng và 1 luật sư bào chữa cho bị cáo Mừng (vợ Năng).


Bố mẹ và hai con bị hại mang di ảnh của bị hại đến phiên tòa

Trước đó, ngày 18.11.2021, trong phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt tử hình với bị cáo Năng về các tội: giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể, hài cốt và tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù với bị cáo Mừng về các tội: che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt. 


Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại phiên tòa

Sau đó, cả gia đình bị hại và 2 bị cáo đều có đơn kháng cáo.

Xem clip

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Vắng luật sư bào chữa, hoãn xử phúc thẩm vụ giết người, đốt xác