Bên trong du thuyền 18 tầng có 40 nhà hàng, quán bar

24/05/2022 11:34

Wonder of the Seas được biết đến là tàu du lịch lớn nhất thế giới. Du khách phải chi hàng nghìn USD để trải nghiệm chuyến du ngoạn dài ngày trên đại dương.

Wonder of the Seas là du thuyền du lịch lớn nhất của hãng Royal Caribbean. Du thuyền có chiều dài hơn 365 m và rộng 64 m với 18 boong, sức chứa khoảng 7.000 khách. Joey Hadden chi 2.000 USD để trải nghiệm 7 ngày trên du thuyền này. Nữ du khách có cảm giác như mình đang ở trong một thị trấn nhỏ, đầy đủ tiện nghi.

Phòng của Joey Hadden thuộc tầm trung, nằm trong boong 8 và rộng 17 m2. Không gian nhỏ nhưng thoáng nhờ cửa sổ hướng ra đại dương. Bên trong đầy đủ tiện nghi với giường, bàn làm việc, gương, tủ quần áo, ổ cắm sạc, tủ lạnh, máy sấy tóc... Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn phòng không có cửa sổ với mức giá rẻ hơn. Các phòng suite cao cấp ở 2 tầng trên cùng được bán với mức giá cao nhất.

Du thuyền được chia làm 8 khu vực chung gọi là "các khu phố". Mỗi khu phố có hoạt động riêng từ trò chơi điện tử, cà phê, ăn uống... để khách khám phá suốt hành trình

Du khách trên tàu có thể tham quan, trải nghiệm nhiều nơi, ngoại trừ tầng 17-18. Nơi này xây dựng khu phố riêng, chỉ dành cho những người ở phòng suite cao cấp

Công viên Trung tâm, không gian ngoài trời thoáng mát với khoảng 20.000 cây xanh, là địa điểm được nữ du khách yêu thích. Cô ghé đây để thư giãn, tận hưởng không khí ngoài trời

Du thuyền có khoảng 40 nhà hàng, quán bar phục vụ nhiều phong cách ẩm thực. Nhà hàng nằm ở boong 15 này phục vụ buffet sáng, trưa và tối miễn phí

Đa số chi phí hoạt động và ăn uống ở đây đều đã bao gồm trong giá vé. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra kỹ thông tin. Tại một số nhà hàng, trong đó có Izumi (phục vụ sushi Nhật Bản), du khách phải trả phí

Boong 15-16 là khu vực hồ bơi. Ba hồ bơi lớn mang đến cảm thấy như đang ở bãi biển với sóng nước nhấp nhô. Ở đây bố trí nhiều ghế dài để khách nghỉ ngơi, tắm nắng. Các hoạt động như ngâm mình thư giãn, thể thao dưới nước, cầu tuột cũng được yêu thích. Cửa hàng kem hương vị vani, chocolate, dâu tây... phục vụ miễn phí

Những ngày trên du thuyền không hề nhàm chán nhờ loạt hoạt động vui chơi, giải trí như triển lãm tranh, leo núi, bóng rổ, golf, biểu diễn nghệ thuật, quầy bar phục vụ tự động bởi robot...

Tàu có riêng khu vui chơi phục vụ đối tượng du khách nhí.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bên trong du thuyền 18 tầng có 40 nhà hàng, quán bar