Mãn nhãn với hoa điệp vàng rực rỡ tại Bảo Lộc

26/01/2022 19:46

Nằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) khoảng 15 km, Tu viện Bát Nhã không quá xa lạ với khách thập phương vì nằm trên cung đường dẫn tới thác Dambri.

Những ngày gần đây, hoa điệp vàng bung nở tuyệt đẹp tại khu vực Tu viện Bát Nhã (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Hôm 25.1, blogger Quỷ Cốc Tử xác nhận hoa vẫn đang nở rất đẹp, thu hút nhiều khách tham quan và nhiếp ảnh gia

Theo blogger này, hoa điệp vàng sẽ duy trì vẻ đẹp rực rỡ trong khoảng 1 tuần nữa, tùy vào điều kiện thời tiết

“Ngay lúc này, tại Tu viện Bát Nhã, hoa điệp vàng nở rực rỡ đẹp vượt sức tưởng tượng. Con đường từ cổng tu viện đi lên chánh điện trải thảm vàng kỳ ảo đến mê hoặc" - blogger Quỷ Cốc Tử chia sẻ

"Trời thì se lạnh, nắng vàng ươm, khung cảnh đất trời và con người như giao thoa. Trong khung cảnh này, lòng người có đa đoan đến mấy cũng được rũ bỏ, như cánh hoa vút bay trong gió" - Quỷ Cốc Tử viết trên trang cá nhân

Theo Quỷ Cốc Tử, đây là chốn thiền môn nên du khách đến đây cần tôn trọng vẻ thanh tịnh trang nghiêm; xe cộ để gọn gàng, không gây ồn ào, không xả rác và không tự ý vào khu vực nội bộ, tránh phiền hà đến các sư tăng

Khi đến tham quan, chụp ảnh cũng nên nhớ giữ gìn cảnh quan cho người tới sau, không dẫm nát hay phá bỏ thảm hoa. Không nên hái hoa, bẻ cành hay xâm phạm đến thiên nhiên và di tích

Về trang phục, du khách nên ăn mặc kín đáo và tạo dáng chụp ảnh lịch sự, không thái quá

Nằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 15 km, Tu viện Bát Nhã không quá xa lạ với khách thập phương vì nằm trên cung đường đến thác Dambri. Từ tu viện, du khách đi tiếp chừng 3 km là tới thác Dambri hùng vĩ

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mãn nhãn với hoa điệp vàng rực rỡ tại Bảo Lộc