Việt Nam vào top 6 điểm đến hot nhất trên Tiktok 2021

15/12/2021 14:18

Việt Nam cùng với Nhật Bản, Nga, Mexico, Mỹ, Trung Quốc... vào top những điểm đến được xem nhiều nhất trên Tiktok.

Năm 2021 sắp khép lại với hơn 49,9 tỷ lượt xem cho những video du lịch trên Tiktok. Đây là điều giúp mạng xã hội này trở thành nguồn cảm hứng bất tận của du khách khắp thế giới.

Theo một khảo sát mới từ Superdry, Nhật Bản đứng đầu trong 25 quốc gia, vùng lãnh thổ có video xem nhiều nhất trong năm nay. Việt Nam đứng thứ 6, sau Nhật Bản, Nga, Mexico, Mỹ và Trung Quốc. Các quốc gia châu Á dường như chiếm ưu thế khi có tới 9 đại diện trong top 25.

Những quốc gia có lượt xem nhiều nhất trên TikTok hạng mục du lịch:

1. Nhật Bản: 461,2 triệu view

2. Nga: 246,6 triệu view

3. Mexico: 215,3 triệu view

4. Mỹ: 146,3 triệu view

5. Trung Quốc: 110,1 triệu view

6. Việt Nam: 107 triệu view

7. Italy: 105,6 triệu view

8. Thái Lan: 95,1 triệu view

9. Scotland: 57,7 triệu view

10. Colombia: 55,8 triệu view

Không bất ngờ khi Nhật Bản đứng đầu danh sách. Nước chủ nhà của Olympic 2020 nổi tiếng với mùa hoa anh đào khi xuân về, mùa lá phong khi thu sang hay mùa trượt tuyết khi đông đến. Những quốc gia châu Á còn lại trong top 25 là Nepal (thứ 12), Ấn Độ (thứ 13), Indonesia (thứ 14), Philippines (thứ 20), Malaysia (thứ 24).

Tiếp theo, New York, Mỹ, là thành phố được xem nhiều nhất trên Tiktok năm nay với 114 triệu view. "Quả táo lớn" được biết đến là một trong những thành phố mang tính biểu tượng trên thế giới, nơi có những tòa nhà chọc trời như Empire State, công viên Central Park khổng lồ và ánh đèn rực rỡ ở Quảng trường Thời Đại cùng nhà hát Broadway.

Những thành phố tiếp theo nằm trong danh sách này là: Seoul (Hàn Quốc), Dubai (UAE), Jakarta (Indonesia), TP Hồ Chí Minh (Việt Nam); Paris (Pháp), Buenos Aires (Argentina), Tokyo (Nhật Bản), Bogota (Colombia); Melbourne (Australia); London (Anh); Singapore; Chicago (Mỹ); Toronto (Canada); Prague(Cộng hòa Czech); Barcelona (Tây Ban Nha)...

Còn trong bảng xếp hạng 50 điểm du lịch hút view nhất thế giới, tòa nhà chọc trời Burj Khalifa của Dubai (UAE) đứng đầu danh sách với 1,5 tỷ lượt xem, xếp thứ hai là Walt Disney World Resort của Florida, Mỹ với 965,3 triệu view, thứ ba là Disney Land Paris của Pháp với 685,5 triệu view. Tháp Eiffel, một trong những điểm tham quan đông khách nhất thế giới, đứng thứ 7 với 413,6 triệu view.

Ba đại diện từ Đông Nam Á có tên trong danh sách này là Angkor Wat tại Siem Riep, Campuchia xếp thứ 31 với 87,7 triệu view, hai điểm du lịch từ Singapore: Marina Bay Sands thứ 43 (58,3 triệu view) và Sentosa thứ 46 (53,9 triệu view).

Còn theo báo cáo chỉ số du lịch trên TikTok dựa trên lượt xem hashtag từ Bounce, một mạng lưu trữ hành lý, ba điểm đến hấp dẫn nhất là thành phố New York (Mỹ) với 216 tỷ view, Dubai (UAE) với 37,1 tỷ view và Istalbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với 16,9 tỷ view.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam vào top 6 điểm đến hot nhất trên Tiktok 2021