Trao Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn Hải Dương

18/01/2022 12:04

Sáng 18.1, UBND tỉnh tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn Hải Dương lần thứ V, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XII (2020-2021).

Các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương cho các nhóm tác giả

Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn cùng các cơ quan liên quan trong Hội đồng xét tặng giải thưởng, Ban tổ chức hội thi đã tích cực triển khai giải thưởng, hội thi trên quy mô toàn tỉnh và thu được những kết quả thiết thực.

Các công trình, giải pháp đoạt giải ở cấp tỉnh đã minh chứng sự thiết thực, hiệu quả của các giải pháp sáng tạo kỹ thuật đã, đang được áp dụng vào đời sống, sản xuất trong tỉnh. Nhiều giải pháp dự thi có tính mới, tính sáng tạo, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng trưởng kinh tế. Những giải pháp kỹ thuật đoạt giải lần này khẳng định tiềm năng sáng tạo khoa học, kỹ thuật trong quần chúng nhân dân, người lao động tỉnh ta rất lớn. Nếu biết khơi dậy, động viên thì tiềm năng ấy sẽ trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội...

Các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhì cho tác giải đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị trong thời gian tới Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cần tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có hình thức phát động và tổ chức hiệu quả giải thưởng, hội thi phù hợp với thực tiễn địa phương. Nghiên cứu, đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động trực tiếp tới tận cơ sở, đơn vị để thu hút được nhiều đơn vị, cá nhân tham gia. Lãnh đạo các cấp, ngành, đơn vị phải thực sự quan tâm đến hoạt động khoa học - công nghệ và sáng tạo kỹ thuật, coi Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn Hải Dương, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, tiếp cận nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số…

Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn lần thứ V có 36 công trình khoa học tham gia xét thưởng. Ban tổ chức đã lựa chọn 27 công trình để trao 2 giải A, 5 giải B, 9 giải C và 11 giải khuyến khích. 2 giải A là các công trình: “Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của cao khô thân cây chuối tiêu ứng dụng trong hỗ trợ điều trị đái tháo đường typ 2” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Đông và Trần Bá Kiên (Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương); “Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Hải Dương” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Phú (Ban Dân vận Tỉnh ủy), Nguyễn Anh Cương và Nguyễn Quang Hải (UBND tỉnh), Tạ Hồng Minh, Phạm Văn Nhởn và Trần Văn Hà (Sở Tài Nguyên và Môi trường), Vũ Thị Hà (UBND huyện Tứ Kỳ), Lê Thái Nghiệp, Nguyễn Phú Thụy, Nguyễn Hữu Đáng, Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Xuân Nam (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn là giải thưởng cao nhất về lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh, được xét tặng 5 năm một lần.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai hội thi, giải thưởng

Sau 2 năm triển khai, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã nhận được 54 giải pháp, sáng kiến kỹ thuật. Hội đồng giám khảo chấm giải đã chọn 35 giải pháp, sáng kiến kỹ thuật xuất sắc thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, giao thông, vận tải; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo để trao giải. Các giải pháp đều được đánh giá cao về chất lượng, gắn với thực tiễn cuộc sống, có khả năng ứng dụng và hiệu quả. Ban tổ chức đã trao 5 giải nhì, 12 giải ba và 18 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả.

Tại buổi lễ, 2 tập thể và 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai hội thi, giải thưởng. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 3 cá nhân.

NGUYỄN THẢO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn Hải Dương