Bắt đầu khai thác bến xe phía đông thị xã Chí Linh

18/04/2018 14:30

Theo Sở Giao thông vận tải, từ ngày 16.4, bến xe Sao Đỏ tại km 38+670 quốc lộ18 (phường Cộng Hòa) dừng phục vụ toàn bộ các tuyến vận tải khách để chuyển sang bến xe khách phía đông tại km 43+405 quốc lộ 18 (phường Hoàng Tân, Chí Linh).

Toàn bộ các tuyến vận tải khách cố định và các tuyến xe buýt đang khai thác tại bến xe cũ được chuyển về bến xe mới.

Bến mới cách bến xe cũ khoảng 4,8 km, có 8 doanh nghiệp vận tải đã đăng ký khai thác, với 13 phương tiện, 17 chuyến/ngày. Trong đó, tuyến xe buýt Sao Đỏ - Bắc Ninh do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh quản lý; 6 tuyến vận tải khách cố định gồm: Niệm Nghĩa, Cầu Rào, Thượng Lý (Hải Phòng), Gia Lâm (Hà Nội), Kiến Xương (Thái Bình) và Nam Định.

Bến xe phía đông thị xã Chí Linh là bến loại IV, đủ điều kiện về diện tích, nhà điều hành, nhà chờ... Bến xe cũ của thị xã có từ lâu, chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu  của doanh nghiệp vận tải và hành khách.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Bắt đầu khai thác bến xe phía đông thị xã Chí Linh