143 hộ dân ở xã Ngô Quyền tự nguyện hiến đất làm đường huyện

16/11/2021 11:35

Đến ngày 15.11, đã có 143 hộ dân ở xã Ngô Quyền tự nguyện hiến đất để triển khai dự án mở rộng và cải tạo đường huyện Bình Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào.

Nhiều hộ dân ở xã Ngô Quyền (Thanh Miện) tự nguyện tháo dỡ công trình để hiến đất làm đường

Dự án mở rộng và cải tạo đường huyện Bình Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào có tổng chiều dài trên 6 km chủ yếu đi qua địa bàn xã Ngô Quyền. Để thực hiện dự án này, chính quyền xã phải vận động 168 hộ dân hiến tổng số trên 2.500 m2 đất để giải phóng mặt bằng. Đến nay đã có 143 hộ dân tự nguyện hiến đất. Một số hộ chưa đồng ý hiến đất do không có ở địa phương hoặc mong muốn hỗ trợ kinh phí xây dựng lại các công trình trên đất.

Dự án có quy mô đường cấp 4 đồng bằng; chiều rộng nền đường 9,5 m, có hệ thống rãnh, cống thoát nước và điện chiếu sáng trên đoạn có dân cư sinh sống với tổng vốn đầu tư khoảng 77 tỷ đồng.

ĐỖ QUYẾT


(0) Bình luận
143 hộ dân ở xã Ngô Quyền tự nguyện hiến đất làm đường huyện