Sức mua tại chợ dân sinh tăng nhẹ, giá một số mặt hàng giảm

03/09/2021 11:05

Theo tiểu thương tại một số chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, lượng khách hàng tăng nhẹ so với ngày thường nhưng không đông bằng Quốc khánh các năm trước. 


Do yếu tố dịch bệnh nên lượng khách hàng tới chợ dịp Quốc khánh 2.9 năm nay không đông bằng mọi năm 

Tại chợ Thanh Bình, đông Ngô Quyền (TP Hải Dương), chợ thị trấn Nam Sách… giá các mặt hàng vẫn như ngày thường. Thịt lợn giá dao động từ 110.000-150.000 đồng/kg tùy loại; thịt bò từ 270.000-300.000 đồng/kg.

Giá rau xanh và trứng gia cầm đã giảm so với thời điểm giữa tháng 8. Trong đó, rau muống, mồng tơi, rau đay từ 4.000-7.000 đồng/mớ (giảm 1.000-2.000 đồng/mớ); bí xanh 16.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg). Trứng vịt 3.500 đồng/quả, trứng gà ta 3.000 đồng/quả, trứng gà công nghiệp 2.200 đồng/quả (giảm từ 300-800 đồng/quả). 


Giá một số loại rau xanh đã giảm so với thời điểm giữa tháng 8

Trước đó do một số tỉnh, thành phố bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, người dân mua nhiều trứng vì dễ sử dụng, bảo quản được lâu dẫn đến tình trạng tăng giá nhưng sau đó, nguồn cung mặt hàng này đã được bảo đảm nên giá đã “hạ nhiệt”.

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Sức mua tại chợ dân sinh tăng nhẹ, giá một số mặt hàng giảm