[Video] Ký kết hợp tác đầu tư Dự án Công viên dược phẩm quốc tế tại Hải Dương

15/02/2022 15:30

Đây là dự án đầu tư đầu tiên của Ấn Độ tại Hải Dương và cũng là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam đến nay.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị ký kết đầu tư Dự án Công viên dược phẩm quốc tế tại Hải Dương

Sáng 15.2, Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy tổ chức ký kết đầu tư Dự án Công viên dược phẩm quốc tế tại Hải Dương giữa Công ty CP Công viên dược Việt - Ấn và Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển khu công nghiệp - đô thị Đại An.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng hoan nghênh quyết định lựa chọn Hải Dương làm nơi đầu tư dự án của các nhà đầu tư Ấn Độ, đánh giá đây là một sự kiện quan trọng khởi đầu cho thu hút đầu tư FDI tại Hải Dương năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định đây là dự án tiêu biểu có tầm khu vực và thế giới, không chỉ đáp ứng nhu cầu dược phẩm tại thị trường Việt Nam, Đông Nam Á mà còn hướng tới xuất khẩu tại các thị trường khó tính như Mỹ, EU… Dự án phù hợp với chiến lược chuyển hướng thu hút đầu tư FDI của Hải Dương. Đây là dự án đầu tư đầu tiên của Ấn Độ tại Hải Dương và cũng là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam đến nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nhà đầu tư triển khai theo tinh thần xây dựng khu công nghiệp chuyên biệt. Vị trí đề xuất xây dựng dự án là vị trí tốt nhất trong khu kinh tế chuyên biệt hơn 10.000 ha mà tỉnh đang trình Chính phủ phê duyệt. Tỉnh cũng đang đề nghị Chính phủ áp dụng các chính sách ưu đãi với dự án này tương tự như với Tập đoàn Samsung ở Bắc Ninh. Hải Dương cam kết hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư giải quyết thủ tục nhanh nhất, thành lập khu công nghiệp này song hành với việc thành lập khu kinh tế chuyên biệt.

Sau khi trao đổi, nắm bắt các ý kiến đề nghị của các nhà đầu tư Ấn Độ và đối tác Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành cũng đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu đặt ra, các băn khoăn còn lại của các nhà đầu tư Ấn Độ về việc xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch cho dự án; sản xuất năng lượng sạch để cung cấp cho các nhà máy thuộc dự án theo hướng lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng trong chính khu vực công viên; cung cấp nguồn nguyên vật liệu để san lấp mặt bằng dự án. Lãnh đạo tỉnh nhất trí với đề xuất của nhà đầu tư về giải phóng mặt bằng. Tỉnh sẽ giải phóng, bàn giao mặt bằng sạch cho đối tác theo 2 đợt: đợt 1 hơn 400 ha thuộc địa bàn huyện Bình Giang, đợt 2 hơn 500 ha thuộc địa bàn huyện Thanh Miện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành, địa phương chứng kiến lễ ký kết Dự án Công viên dược phẩm quốc tế giữa Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển Khu công nghiệp - Đô thị Đại An và nhà đầu tư Ấn Độ

Nhà đầu tư Ấn Độ cam kết khu vực này sẽ thu hút các nhà sản xuất dược hàng đầu trên thế giới, không chỉ sản xuất thuốc mà còn sản xuất vaccine. 5-6 năm tới sẽ hướng tới thị trường quốc tế nên công viên này sẽ thu hút cả doanh nghiệp nội địa cũng như các công ty đa quốc gia. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu dự kiến 500 triệu USD, doanh thu xuất khẩu khoảng 3 tỷ USD/ năm; tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động và khoảng 200.000 lao động gián tiếp.

Việc ký kết dự án là cụ thể hóa kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Ấn Độ từ ngày 15-19.12.2021, Thỏa thuận ghi nhớ giữa Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển khu công nghiệp - đô thị Đại An (doanh nghiệp đi cùng) với đối tác Ấn Độ.

Xem clip

PV

(0) Bình luận
[Video] Ký kết hợp tác đầu tư Dự án Công viên dược phẩm quốc tế tại Hải Dương