[Video] Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp trên "đất vàng" của TP Hải Dương

27/10/2021 18:00

Một Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp hiện đại đang hình thành trên nền Trung tâm Thương mại Hải Dương cũ.

Hơn 8 năm sau vụ cháy Trung tâm Thương mại Hải Dương, giờ đây trên diện tích gần 8.000 m2 "đất vàng" tại số 2 phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương), một Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp mới đang hình thành.

Cùng nhìn lại hình ảnh của khu đất này trong những năm qua.


Trung tâm Thương mại Hải Dương thời điểm trước năm 2013. Nơi đây từng là điểm buôn bán sầm uất, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho trên 500 tiểu thương của TP Hải Dương


Rạng sáng 15.9.2013, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng từ sự cố về điện đã thiêu rụi gần như toàn bộ các gian hàng


Trung tâm Thương mại Hải Dương trở thành đống tro tàn đổ nát sau vụ cháy


Trong 7 năm sau đó, nơi này trở thành bãi đất hoang khi các nhà đầu tư cứ đến khảo sát rồi lặng lẽ rời đi. Thậm chí có nhà đầu tư sau khi trúng thầu dự án cũng đã từ bỏ tư cách trúng thầu...


Tháng 2.2019, Công ty CP Tập đoàn T&T đã trúng đấu giá lại quyền sử dụng khu đất số 2 phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp. Ngày 13.8.2020, Tập đoàn T&T đã chính thức khởi công xây dựng trung tâm này


Công trình do Tập đoàn Xây dựng DELTA thi công với quy mô 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỉ đồng


Đơn vị huy động 140 cán bộ, kỹ sư, công nhân với nhiều trang thiết bị hiện đại làm việc 2 ca/ngày liên tục


Sau gần 14 tháng thi công, đến nay, đơn vị đã hoàn thành hơn 40% khối lượng công trình bảo đảm đúng tiến độ. Dự kiến đến ngày 14.11 sẽ hoàn thành tầng hầm. Trong ảnh: Công nhân thi công cột sắt tầng hầm lên tầng 2


Toàn bộ công trình phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2022. Sau khi hoàn thiện, đây là sẽ là một điểm nhấn cho cảnh quan TP Hải Dương

THÀNH CHUNG

Xem clip

(0) Bình luận
[Video] Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp trên "đất vàng" của TP Hải Dương