2.814 mô hình của phụ nữ làm theo gương Bác

08/08/2021 21:30

Ngày 6.8, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh trao bằng khen cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Sách

5 năm qua, toàn tỉnh có 2.814 mô hình phụ nữ làm theo gương Bác như “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tiết kiệm xanh”, “Tiết kiệm tặng thẻ y tế cho phụ nữ nghèo”, “Tiết kiệm tặng vật nuôi cho phụ nữ nghèo”… Các mô hình đã tiết kiệm được gần 16 tấn gạo, 48,8 tỷ đồng. Hội đã trích hơn 20 tỷ đồng từ nguồn quỹ này cho gần 9.300 hội viên khó khăn vay không lãi để phát triển kinh tế; trích gần 7,6 tỷ đồng  thăm hỏi, tặng gần 7.400 suất quà, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng… cho phụ nữ và trẻ em nghèo.

Các cấp hội xây dựng và phát triển các mô hình vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất, đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh duy trì và phát triển 38 mô hình “Phụ nữ trồng rau quả sạch”, “Phụ nữ sản xuất, chế biến giò chả an toàn”, “Tổ phụ nữ đảm đang trồng rau màu”, “Nữ tiểu thương văn minh, lịch sự”, “Nữ thanh niên sống đẹp”… Năm 2021, các hội cơ sở thành lập hàng trăm bếp ăn trực tiếp cung cấp suất ăn phục vụ các khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát; phân công 2.600 cán bộ hội cơ sở tham gia trực chốt; gần 8.800 cán bộ, hội viên tham gia tổ “Covid cộng đồng”…

Trong dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2.814 mô hình của phụ nữ làm theo gương Bác