Chỉ huy trưởng "2 giỏi"

22/04/2022 09:31

Gương mẫu, trách nhiệm, năng động, làm kinh tế giỏi là những phẩm chất của anh Đồng Xuân Ánh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Hợp Tiến (Nam Sách).


Gia đình anh Đồng Xuân Ánh hiện có 32 lồng nuôi cá

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Đại học Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh), thay vì ở lại thành phố tìm kiếm việc làm, anh Ánh lựa chọn về quê để phát triển sự nghiệp. Ở địa phương, anh Ánh tích cực tham gia hoạt động tại cơ sở, lần lượt giữ các vị trí: Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân cơ động, Phó Trưởng thôn La Đôi (xã Hợp Tiến).

Năm 2017, anh Ánh được xã cử đi học lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Năm sau anh ra trường và được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Bí thư Chi bộ Dân quân thường trực xã Hợp Tiến. Trên cương vị mới, anh luôn trăn trở, tìm cách làm thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban CHQS xã và lực lượng dân quân. Anh đã cùng các đồng chí trong Ban CHQS xã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã Hợp Tiến sắp xếp, bố trí lực lượng dân quân tự vệ theo đúng Luật Dân quân tự vệ.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân, hằng năm trước khi vào huấn luyện, anh Ánh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập... Trong quá trình tổ chức huấn luyện, anh trực tiếp hướng dẫn, uốn nắn, chỉnh sửa cho từng chiến sĩ dân quân; quản lý tốt quân số, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện tập trung. Nhờ đó, hằng năm quân số tham gia huấn luyện của xã Hợp Tiến đều bảo đảm kế hoạch, kết quả kiểm tra đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 80%. Bản thân anh Ánh cũng tích cực tham gia các hội thi, hội thao quốc phòng do cấp trên tổ chức. Năm 2021, tại Hội thi tìm hiểu pháp luật dân quân tự vệ do huyện Nam Sách tổ chức, anh Ánh đoạt giải nhất và được lựa chọn đi thi cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, anh Ánh còn chủ động cùng các lực lượng của địa phương tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, ủng hộ cơ sở vật chất, tham gia hàng trăm ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà ở cho gia đình chính sách, nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia phòng chống dịch Covid-19...

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh Ánh còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình tại địa phương. Sau nhiều lần đi học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh, năm 2015 anh Ánh đã đầu tư kinh phí xây dựng mô hình nuôi cá lồng. Từ chỗ chỉ có vài lồng cá, đến nay gia đình anh đang có 32 lồng nuôi cá chép giòn, cá lăng, mỗi năm cho lãi trên 700 triệu đồng. 

Thượng tá Hoàng Hữu Nhượng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nam Sách đánh giá: "Anh Ánh là cán bộ gương mẫu, trách nhiệm trong công việc và cũng rất năng động trong phát triển kinh tế. Anh luôn đi đầu trong mọi việc, nhất là công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tại địa phương".

Những đóng góp của anh Ánh góp phần vào thành tích chung của Ban CHQS xã Hợp Tiến. Nhiều năm qua, đơn vị liên tục được cấp trên khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Cá nhân anh Ánh được UBND huyện Nam Sách tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ các năm 2019, 2021.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chỉ huy trưởng "2 giỏi"