Tuổi trẻ Công an tỉnh lan tỏa công trình, phần việc ý nghĩa

22/09/2022 15:04

Với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích, xây dựng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh thu dọn rác, khơi thông kênh Bá Liễu tại TP Hải Dương (ảnh do cơ sở cung cấp)


“Hết việc chứ không hết giờ”

Dịp 2.9 vừa qua, vợ chồng đại uý Phạm Hải Bắc và thượng uý Bùi Thị Đoan Trang (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) đã tình nguyện trực, thu nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho công dân.

Nhờ những cán bộ, chiến sĩ tích cực như anh Bắc, chị Trang, nhiều người dân có thể đăng ký cấp CCCD gắn chip ngay trong dịp nghỉ lễ. Anh Phạm Ngọc Thắng ở phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) chia sẻ: "Tôi thường xuyên đi làm về muộn, khó xin nghỉ nên trước đó tôi chưa đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip. Dịp 2.9 vừa qua được nghỉ nên tôi đã tranh thủ ra UBND phường đăng ký làm thủ tục này. Dù trong ngày nghỉ nhưng các cán bộ, chiến sĩ công an vẫn rất nhiệt tình, chuyên nghiệp, giải quyết thủ tục rất nhanh”. 

Vừa qua, đông đảo đoàn viên thanh niên Công an tỉnh cũng hăng hái làm thêm giờ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. “Tôi đã làm thêm giờ dịp 2.9 để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, chính xác, quân số không đổi nên hầu hết các đoàn viên thanh niên đều đăng ký làm thêm dịp này. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân nhằm bảo đảm lợi ích cho người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu của ngành”, đại úy Vũ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói.

Thời gian qua, đã có hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tình nguyện làm thêm giờ, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chip kèm định danh điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 17.9, toàn tỉnh đã cấp CCCD gắn chip cho 180.108 người, đạt 52,6% tổng số công dân đủ điều kiện cấp, là 1 trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về tiến độ cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Vì cộng đồng

Không chỉ nâng cao trách nhiệm trong công việc chuyên môn, những năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.

Dịp Tết Trung thu vừa qua, Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Phụ nữ (Công an tỉnh) tặng hơn 60 suất quà cho trẻ em ở Hội Người mù tỉnh, trẻ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, trẻ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Hoạt động nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) và nhiều trẻ khó khăn ở TP Hải Dương với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm, tặng hơn 1.000 suất quà và trao thưởng cho 31 con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đạt thành tích cao trong học tập nhân dịp Tết Trung thu với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. 

“Dù những phần quà không lớn nhưng khi chúng tôi đến thăm, các em nhỏ đều nở nụ cười tươi, tạm quên đi bệnh tật, hoàn cảnh gia đình, khiến chúng tôi thấy ấm lòng”, chị Lê Thị Thùy Dương, đoàn viên Công an tỉnh chia sẻ.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hiện có 587 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 24 chi đoàn. Những năm qua, các hoạt động thiện nguyện như trên thường xuyên được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức giúp đỡ hơn 1.000 người thuộc gia đình chính sách, có công với cách mạng, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng 5 khu vui chơi trong “Hành trình thứ hai của lốp xe”; đổ bê tông 1 tuyến đường đến Trường Tiểu học Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai); phát động đoàn viên thanh niên ủng hộ 50 triệu đồng xây Trường Tiểu học Phiêng Pằn (huyện Mai Sơn, Sơn La). Phối hợp Thành đoàn Hải Dương xây "Nhà nhân ái" cho gia đình chị Nguyễn Thị Tình hoàn cảnh khó khăn ở xã Gia Xuyên (TP Hải Dương). Phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường thực hiện chương trình khơi thông dòng chảy kênh Bá Liễu ở phường Hải Tân (TP Hải Dương) và kênh thôn Cậy, xã Long Xuyên (Bình Giang). Triển khai Đề án “Cùng em đến trường” tặng 20 xe đạp trị giá 30 triệu đồng cho những trẻ đặc biệt khó khăn trong tỉnh vươn lên học giỏi. Thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” kịp thời cứu 2 người dân trong tình trạng nguy kịch cấp cứu tại các bệnh viện trong tỉnh… 

Anh Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá các hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có bước phát triển mới, không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, hướng mạnh vào các nội dung an sinh xã hội. Qua đó giáo dục đoàn viên thanh niên tinh thần nhân ái, trách nhiệm trước xã hội, cộng đồng, tạo hình ảnh đẹp về Công an Hải Dương trong lòng nhân dân.

Bằng những việc làm thiết thực thông qua các mô hình, công trình, phần việc ý nghĩa, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân.

BÌNH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuổi trẻ Công an tỉnh lan tỏa công trình, phần việc ý nghĩa