Cựu chiến binh Kinh Môn xung kích bảo vệ môi trường

25/05/2023 08:00

Các cựu chiến binh ở thị xã Kinh Môn đang nỗ lực trong "cuộc chiến" bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp, văn minh.


Trồng và chăm sóc cây xanh trở thành thói quen hằng ngày của nhiều cựu chiến binh ở thị xã Kinh Môn

Tiên phong 

Kinh Môn là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp nên không tránh khỏi ảnh hưởng đến môi trường. Tình hình ô nhiễm trên địa bàn các phường Minh Tân, Duy Tân, Phú Thứ, Hiệp An diễn ra phức tạp. Không ít khu mỏ bị bỏ hoang, đầy thùng vũng, trơ trụi đá sỏi. Khu Trại Xanh (phường Duy Tân) từng là trung tâm ô nhiễm khói bụi... Bên cạnh đó, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt còn nhiều vướng mắc, hạn chế. Rất nhiều mỏ đã từng khai thác ở đây cần hoàn thổ, khôi phục môi trường xanh... 

Để góp sức xử lý tình trạng này, Hội Cựu chiến binh các cấp của thị xã Kinh Môn đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành lập các tổ, đội, câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường. 

Thành lập năm 2008, HTX Môi trường Thu Xang ban đầu chủ yếu thu gom rác thải sinh hoạt. Khi đi vào hoạt động gặp nhiều khó khăn. "Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi luôn động viên nhau cần cù, sáng tạo và gương mẫu", bà Trần Thị Xang, hội viên cựu chiến binh phường Minh Tân nói về nguyên nhân bà quyết tâm duy trì và phát triển HTX. Bà Xang vận động tất cả lãnh đạo HTX trực tiếp tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Bà Xang đảm nhận vai trò phó chủ nhiệm rồi giám đốc điều hành... HTX hiện có 177 công nhân thu gom, vận chuyển rác thải, trồng cây xanh tái tạo môi trường, cây xanh đường phố, công viên, vệ sinh công nghiệp, trong đó có 120 cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em có thu nhập ổn định. Đơn vị cũng đã đầu tư được phương tiện, thiết bị sản xuất trị giá trên 1 tỷ đồng.

Theo ông Triệu Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Duy Tân, lúc khó khăn nhất, các cựu chiến binh đã "xung trận". Mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt do cựu chiến binh Nguyễn Văn Tường phụ trách đã được vận hành trơn tru từ đó. Tổ thu gom từ 3-4 tấn rác/ngày và đều xử lý chôn lấp đúng quy trình. 


Mô hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt được các cựu chiến binh phường Duy Tân vận hành hiệu quả

"Hành động của các cựu chiến binh đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng về ý thức giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường sống", đồng chí Nguyễn Văn Vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Duy Tân nhận xét.

Lan tỏa

Ngày 21.4, Hội Cựu chiến binh xã Quang Thành ra mắt Câu lạc bộ "Cựu chiến binh bảo vệ môi trường" với 16 thành viên. Đây là mô hình bảo vệ môi trường thứ năm của Hội Cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn thị xã. Ngay sau khi ra mắt, các thành viên câu lạc bộ đã tập trung xử lý các "điểm đen" ô nhiễm môi trường và trồng cây xanh tại thôn Lâu Động. 

Theo ông Đoàn Đức Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Kinh Môn, các phường Minh Tân, Duy Tân, Hiệp An, xã Bạch Đằng đều duy trì hiệu quả các mô hình cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường trong nhiều năm nay. Từng thành viên các câu lạc bộ đã góp phần không nhỏ trong phong trào toàn dân bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, môi trường sản xuất, kinh doanh; bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư, ở từng gia đình. Các buổi sinh hoạt câu lạc bộ đều tập trung tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa, thu gom, phân loại xử lý rác thải; vận động hội viên và người dân đăng ký sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường...

Tất cả 23 Hội Cựu chiến binh thuộc các xã, phường ở Kinh Môn đã xây dựng 67 tuyến "Đường cựu chiến binh tự quản", dài gần 55 km. Các tuyến đường được duy trì dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh, chăm sóc định kỳ, bảo đảm hành lang an toàn giao thông. 

Hội Cựu chiến binh thị xã Kinh Môn hiện có trên 11.000 hội viên sinh hoạt ở 29 hội cơ sở. Hội có 16 mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường, giám sát cộng đồng, tự quản về an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông hoạt động hiệu quả. Các hội cơ sở định kỳ phối hợp với các đoàn thể tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ phố; duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động các đoạn đường tự quản...

"Không chỉ trực tiếp hành động mà các cựu chiến binh thị xã Kinh Môn còn là những nhân tố tích cực, nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân chung tay, góp sức bảo vệ môi trường", đồng chí Sái Thị  Yến, Bí thư Thị ủy Kinh Môn cho biết.

THÀNH LONG

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu chiến binh Kinh Môn xung kích bảo vệ môi trường