Hội Cựu chiến binh thị xã Kinh Môn: Đi đầu trong các phong trào thi đua

21/04/2022 18:00

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, các hội viên cựu chiến binh ở thị xã Kinh Môn luôn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Nhiệm kỳ vừa qua, hội viên cựu chiến binh ở Kinh Môn tích cực thi đua phát triển kinh tế với nhiều mô hình tiêu biểu. Trong ảnh: Mô hình kinh tế trang trại và kinh doanh, chế biến nông sản của cựu chiến binh Nguyễn Văn Cần ở xã Thượng Quận cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm


Nhiệm kỳ 2017-2022, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) thị xã Kinh Môn đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thắm đượm nghĩa tình 

CCB Hoàng Liên Sơn ở thôn Xạ Sơn (xã Quang Thành) mắc nhiều bệnh, thường xuyên phải chạy chữa, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm gia đình ông phải sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Cuối năm 2021, được Hội CCB thị xã phối hợp hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng anh em trong họ ngoài làng phụ giúp, gia đình ông đã xây ngôi nhà mới với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Các CCB Nguyễn Văn Hòa (phường Thất Hùng), Đặng Bá Bần (phường Hiến Thành) cũng được Hội CCB thị xã hỗ trợ xây nhà mới, không còn phải ở trong ngôi nhà dột nát. "Được Hội CCB thị xã quan tâm hỗ trợ, đồng đội chia sẻ, tôi thấy ấm lòng", ông Đặng Bá Bần nói.

Theo đại diện Hội CCB tỉnh, Hội CCB thị xã Kinh Môn hiện đi đầu trong phong trào xây nhà tình nghĩa. Từ năm 2018 đến nay, hội đã phối hợp hỗ trợ xây 18 ngôi nhà (mỗi nhà từ 50-70 triệu đồng) cho các hội viên. Từ năm 2017, Hội CCB thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để xây, sửa nhà ở cho những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Đoàn Đức Minh, Chủ tịch Hội CCB thị xã Kinh Môn cho biết: "Rời các chiến trường, CCB mang nhiều thương tật hoặc bị ảnh hưởng bom mìn, chất độc da cam... nên cuộc sống gặp nhiều vất vả. Chúng tôi xác định phối hợp hỗ trợ xây, sửa nhà cho CCB khó khăn để họ an cư lạc nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm".

Hội CCB thị xã Kinh Môn hiện có 29 cơ sở hội, 133 chi hội với 11.355 hội viên. Thời gian qua, hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội, giúp nhau làm kinh tế. Nhiều cán bộ, hội viên đã lao động sáng tạo, biết tận dụng tiềm năng, thế mạnh sẵn có để xây dựng những mô hình kinh tế vừa và nhỏ, phù hợp với điều kiện của từng hộ. Hội viên làm kinh tế được tạo điều kiện vay vốn hơn 67 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và quỹ hội. Hiện có 22 doanh nghiệp và 317 trang trại, gia trại lớn nhỏ, 5 HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp do CCB làm chủ, tạo việc làm ổn định cho nhiều CCB và con em. Số hộ hội viên khá giàu tăng từ dưới 60% lên gần 67% hiện nay; hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo giảm từ 1,36% xuống còn 0,33%.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 

Thời gian qua, các cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn thị xã cũng tích cực học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị số05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tham gia cùng cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Nhiều cán bộ, hội viên CCB gương mẫu trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Hội hiện có 254 hội viên tham gia vào cấp ủy các cấp, 170  hội viên là đại biểu HĐND các cấp.

Các cấp hội đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, động viên thanh niên nhập ngũ hằng năm; vận động CCB, cựu quân nhân tham gia làm tốt chính sách hậu phương quân đội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hội viên gương mẫu đóng góp kinh phí và hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... 

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB thị xã Kinh Môn đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của người lính Cụ Hồ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội tiếp tục đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

TL

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Cựu chiến binh thị xã Kinh Môn: Đi đầu trong các phong trào thi đua