Biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình tiên tiến

17/07/2020 15:32

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 91 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.


Các đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Mai Xuân Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Sáng 17.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ V. Các đồng chí: Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tới dự. 

5 năm qua, 568.535 lượt công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đăng ký các danh hiệu thi đua, qua bình xét, phân loại cuối năm có 70-80% cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua. CNVCLĐ toàn tỉnh đã đề xuất 34.517 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sáng kiến kinh nghiệm, đảm nhận 1.175 công trình, đề tài khoa học với tổng giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng. 41 cá nhân có đề tài, sáng kiến, giải pháp được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng và huy hiệu "Lao động sáng tạo". 


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng phát biểu tại hội nghị

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 3 hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh, đã có 198 đề tài, giải pháp của CNVCLĐ tham gia, trong đó 83 giải pháp đoạt giải thưởng cấp tỉnh, 11 giải pháp đoạt giải tại các hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc...

Thông qua các phong trào thi đua, 79 tập thể, cá nhân trong tỉnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương các loại, 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 24 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú...       

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Thế Hùng ghi nhận những kết quả thực hiện phong trào thi đua trong đội ngũ CNVCLĐ của tỉnh. Các đồng chí yêu cầu thời gian tới các cấp công đoàn cần nâng cao hơn nữa nhận thức của CNVCLĐ về phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Phát động các đợt thi đua cao điểm, phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.


Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Các đồng chí đề nghị công đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả phối hợp xây dựng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức công đoàn. Đổi mới hình thức, nội dung phát động các phong trào thi đua, hướng về cơ sở, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng đúng người, đúng quy định, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng khen thưởng những công nhân trực tiếp sản xuất, CNVCLĐ không giữ chức danh quản lý, các tổ đội có năng suất kỷ lục, sáng kiến, sáng tạo...

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 91 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn 5 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và 8 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình tiên tiến