Các cấp công đoàn cần thể hiện rõ vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động

18/05/2022 20:17

Sáng 18.5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với LĐLĐ tỉnh về thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Hải Dương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 18.5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với LĐLĐ tỉnh về thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp, đoàn công tác ghi nhận kết quả đạt được của các cấp công đoàn Hải Dương trong thực hiện pháp luật lao động, BHXH đối với người lao động. Đoàn công tác đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH để có nhiều giải pháp tuyên truyền chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao ý thức, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân, lao động, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về lao động và BHXH.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà của Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị thời gian tới, tổ chức công đoàn cần nêu cao trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò trong bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tiếp tục rà soát việc thực hiện giờ làm việc, nghỉ ngơi của công nhân, lao động bảo đảm đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai, hướng dẫn người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo đúng quy định, giảm bớt thủ tục không cần thiết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị đoàn công tác có ý kiến lên cấp trên sửa đổi một số nội dung trong Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế để phù hợp tình hình từng địa phương.

*Sáng 17.5, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức quán triệt Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới tới cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nhân dịp này, công đoàn ngành đã trao 18 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều cùng ngày, LĐLĐ thị xã Kinh Môn tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật cho 150 đoàn viên tại Công đoàn Công ty TNHH NamLee và một số công đoàn cơ sở ở khu Nhị Chiểu.

MINH NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các cấp công đoàn cần thể hiện rõ vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động