Nhiều hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ

27/05/2023 09:01

Từ ngày 24-26.5, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh có nhiều hoạt động: ra mắt mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch”, tập huấn nghiệp vụ công tác hội, khánh thành nhà “Mái ấm tình thương”.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc và các nhà tài trợ trao biểu trưng hỗ trợ cho bà Khánh (ảnh do cơ sở cung cấp)

Chiều 26.5, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hải Dương ra mắt mô hình “gia đình 5 có 3 sạch” điểm cấp thành phố tại thôn Tiền, xã An Thượng. Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Thượng phấn đấu giai đoạn 2022 - 2026, 100% các chi hội thực hiện mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch”, có từ 95% số hộ đạt tiêu chí "5 có, 3 sạch".

Tại lễ ra mắt, các thành viên được hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO tại gia đình.

Mô hình xây dựng “gia đình 5 có, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó yếu tố “5 có”, gồm: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có tri thức, có nếp sống văn hóa; “3 sạch”, gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Cán bộ chi, tổ hội phụ nữ tại các cơ sở hội ở TP Chí Linh được hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO tại gia đình

Sáng 26.5, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc phối hợp khánh thành và trao tiền hỗ trợ “Mái ấm tình thương” cho bà Vũ Thị Khánh, thôn Lương Xá, xã Yết Kiêu. Ngôi nhà rộng 40 m2, có công trình phụ khép kín, lợp mái tôn với tổng kinh phí xây dựng hơn 130 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yết Kiệu vận động nguồn lực hỗ trợ 40 triệu đồng, Công ty CP đầu tư Vũ Nhật hỗ trợ 15 triệu đồng, còn lại do gia đình, dòng họ hỗ trợ. Bà Khánh sinh năm 1957, là phụ nữ đơn thân, thuộc diện cận nghèo.

Ngày 24-25.5, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Chí Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị TP Chí Linh tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2023 cho 80 học viên là cán bộ chi, tổ hội phụ nữ tại các cơ sở hội. Cán bộ chi, tổ hội phụ nữ tại các cơ sở hội được truyền đạt các nội dung gồm xây dựng “gia đình 5 có, 3 sạch”; đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; giám sát phản biện xã hội và bình đẳng giới; tuyên truyền phổ biến pháp luật; hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO tại gia đình…

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ