Phụ nữ Hải Dương thực hiện nhiều công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới

30/05/2023 14:10

Từ ngày 28-29.5, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh Hải Dương thực hiện nhiều công trình, mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới.


Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Cẩm Văn được hướng dẫn làm men vi sinh IMO (ảnh do cơ sở cung cấp)

Ngày 29.5, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tứ Kỳ ra mắt điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ. Tại lễ ra mắt, hội đã phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội truyền thông kiến thức bình đẳng giới tới các cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã.

Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bắc An (Chí Linh) phối hợp Đoàn xã Bắc An gắn 10 biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại đập nước các thôn Chín Thượng và Lộc Đa.


Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp Đoàn xã Bắc An gắn biển cảnh báo phòng chống đuối nước (ảnh do cơ sở cung cấp)

Trước đó, chiều 28.5, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng) ra mắt mô hình điểm "Gia đình 5 có, 3 sạch” tại Chi hội thôn Hoành Lộc. Đây là mô hình thứ 3 của huyện. Tại lễ ra mắt, 70 cán bộ, hội viên phụ nữ trong thôn được hướng dẫn làm men vi sinh IMO. Ngay sau khi tuyên truyền đã có 32 cán bộ, hội viên đăng ký tham gia mô hình xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh IMO.

PV

(0) Bình luận
Phụ nữ Hải Dương thực hiện nhiều công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới