Công nhân ở Cẩm Giàng kiến nghị việc giải quyết chính sách cho người lao động còn chậm

30/09/2022 18:00

Ngày 30.9, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trần Văn Quyết đối thoại với 120 công nhân đại diện cho hơn 60.000 người lao động trong các doanh nghiệptrong huyện và một số cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp có đông lao động.


Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trần Văn Quyết đối thoại với người lao động

Tại buổi tiếp xúc, đại diện chính quyền huyện Cẩm Giàng đã tiếp thu, trả lời 69 ý kiến, kiến nghị từ công nhân, người lao động. 

Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu về những chính sách liên quan đến người lao động. Việc triển khai gói hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 còn chậm; chưa kịp thời hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến người lao động; quá trình làm hồ sơ, chi trả còn nảy sinh vướng mắc...


120 công nhân tham gia cuộc tiếp xúc, đối thoại với Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng

Người lao động đề nghị cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nội quy lao động... Ngoài ra, công nhân đề nghị cần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động; hỗ trợ nữ công nhân là mẹ đơn thân, chế độ thai sản; hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động...

Người lao động còn phản ánh tình trạng bất cập về an toàn giao thông trên một số tuyến đường. Các cấp, ngành cần quan tâm về nhu cầu nhà ở, điểm vui chơi, giải trí cho người lao động...

THÀNH LONG 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công nhân ở Cẩm Giàng kiến nghị việc giải quyết chính sách cho người lao động còn chậm