[Video] Tứ Kỳ bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương

07/02/2023 14:25

Trưa 7.2 (17 tháng giêng), Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2023 trong khuôn khổ chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc bế mạc sau 1,5 ngày tranh tài sôi nổi.

Ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2023 trao cờ cho các đội giành giải toàn đoàn

Với việc giành giải nhất 5 trong tổng số 7 hạng cân, huyện Tứ Kỳ nhất toàn đoàn, qua đó bảo vệ thành công ngôi vị số 1 của giải từ năm 2019; huyện Nam Sách giải nhì và TP Chí Linh giải ba. 

5 hạng cân mà huyện Tứ Kỳ giành giải nhất của các đô vật: Lê Minh Tuấn (từ 45-50 kg), Nguyễn Văn Vũ (trên 50-55 kg), Nguyễn Văn Thành (trên 55-60 kg), Nguyễn Ngọc Bách (trên 60-65 kg), Nguyễn Hữu Cảnh (trên 65-70 kg). 

Ở hai hạng cân trên 70-75 kg và trên 75 kg, giải nhất lần lượt thuộc về Nguyễn Minh Thái (Nam Sách) và Phan Thanh Thịnh (Chí Linh).

Sáng cùng ngày, giải diễn ra một loạt trận đấu ở nội dung bán kết và chung kết của 7 hạng cân. Phần lớn các trận thi đấu ở hai vòng cuối cùng đều diễn ra kịch tính, căng thẳng. Trận bán kết hạng cân trên 75 kg, hai đô vật bất phân thắng bại sau 3 hiệp, phải dựa vào cân nặng cơ thể xem ai nhẹ hơn thì giành quyền đi tiếp.

Đội vật dân tộc huyện Tứ Kỳ bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn. Trong ảnh: Ban Tổ chức giải chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển vật dân tộc huyện Tứ Kỳ

Trong khi đó, hầu hết các trận chung kết diễn ra giằng co, hấp dẫn. Các đô vật thay nhau phô diễn sức mạnh, kỹ thuật, những đòn miếng hay trước sự hò reo cổ vũ của hàng trăm khán giả. 

Xen lẫn các màn so tài trong chương trình thi đấu chính thức, nhiều du khách đăng ký tham gia giải lèo.

Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2023 trong chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức trở lại sau 3 năm phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Giải năm nay thu hút trên 30 đô vật thuộc các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Nam Sách, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương và TP Chí Linh tham gia. 

Đại diện Ban tổ chức cho biết so với những giải trước, số lượng các đội tham dự đông hơn, tuổi đời các đô vật trẻ hơn song cơ bản đều có kỹ thuật chuyên môn tốt. Giải góp phần làm phong phú chương trình lễ hội, hấp dẫn du khách.

Một số hình ảnh tại Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2023 của Phóng viên Báo Hải Dương ghi lại:



Trận chung kết hạng cân trên 75 kg diễn ra giằng co, kịch tính


Tại vòng bán kết, trận đấu hạng cân trên 75 kg bất phân thắng bại, hai đô vật phải lên bàn cân để xác định xem ai là người đi tiếp


Pha nhấc bổng đối thủ của đô vật Nguyễn Minh Thái (khố đỏ) trong trận chung kết hạng cân trên 70-75 kg giúp anh mang về giải nhất duy nhất cho huyện Nam Sách tại giải năm nay


Các trận đấu tại giải lèo cũng diễn ra khá hấp dẫn

Xem clip

TIẾN MẠNH



>>> [Audio] Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023
>>> Côn Sơn lung linh, huyền ảo
>>>[Video] Hàng nghìn người dự lễ rước nước chùa Côn Sơn

>>> [Video] Dâng hương, vật phẩm lên chùa Côn Sơn và đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán
>>> Tưng bừng thi giã bánh giầy
>>>[Video] Nghệ nhân TP Hải Dương gói bánh chưng nhanh nhất
>>>Mùa xuân trẩy hội Côn Sơn – Kiếp Bạc
>>> Lễ cáo yết xin mở hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc
>>> [Đồ họa] Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay có gì đặc sắc?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Tứ Kỳ bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương