14 nghệ nhân biểu diễn rối nước ở hồ Kiếp Bạc

02/10/2020 17:52

Các nghệ nhân đã diễn nhiều tích trò thể hiện những phong tục, tập quán của người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.


Nghệ nhân phường rối nước Hồng Phong 

Ngày 2.10, 14 nghệ nhân của phường rối nước xã Hồng Phong (Ninh Giang) trình diễn nghệ thuật múa rối nước tại hồ Kiếp Bạc, phục vụ Lễ kỷ niệm 720 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và 578 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Các nghệ nhân đã diễn 20 tích trò thể hiện những phong tục, tập quán tốt đẹp của người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trong không khí chiêng, trống rộn ràng, những tích trò của phường rối nước đã thu hút nhân dân và du khách tới xem.


Người dân chăm chú theo dõi các tiết mục

Bên cạnh những tích trò quen của rối nước như chọi trâu, múa cá, vinh quy bái tổ..., các nghệ nhân còn thể hiện 3 tích trò đặc trưng của phường rối nước Hồng Phong là quy đốt lá súy, đấu ngựa cửa sóc, cắm cờ hội.

Các nghệ nhân sẽ còn biểu diễn phục vụ nhân dân trong 2 ngày 3 và 4.10 (tức ngày 17 và 18.8 âm lịch).

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    14 nghệ nhân biểu diễn rối nước ở hồ Kiếp Bạc