Tưởng niệm 719 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

15/09/2019 11:11

Lễ tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cũng chính thức khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương dâng hương tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Sáng 15.9 (17.8 âm lịch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300 – 2019), khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019 và diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự. 

Cùng dự có các đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh, cùng hàng vạn nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương dâng hương tưởng niệm 719 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Trong diễn văn tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019 khẳng định Hải Dương là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, là phên dậu phía đông của kinh thành Thăng Long xưa, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất địa linh, nhân kiệt. Tiêu biểu trong đó là khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Vào thời Trần, Quốc Công Tiết chế Trần Hưng Đạo đã lập đại bản doanh Vạn Kiếp, cùng vua tôi nhà Trần tổ chức hội quân với ý chí quyết chiến, quyết thắng đập tan ý đồ bành trướng của đế quốc Nguyên Mông xâm lược ở thế kỷ XIII.

Quốc Công Tiết chế Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1228), thuộc dòng dõi tôn thất quý tộc nhà Trần. Là người tài năng, lại biết giữ gìn rường mối quốc gia, nên qua 4 đời vua Trần, ông đều được trọng dụng, để tiếng thơm lưu truyền, hậu thế tôn vinh, thờ phụng. Trần Hưng Đạo là một hình tượng sáng ngời của tinh thần quật khởi, của lòng yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 đọc diễn văn tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Diễn văn tưởng niệm nêu rõ vào thế kỷ XIII, quân Nguyên Mông đã 3 lần xâm lược nước ta vào các năm 1258, 1285 và 1288. Dưới sự chỉ huy của nhà quân sự thiên tài Trần Hưng Đạo và các vua Trần yêu nước cùng những tướng lĩnh tài năng, cả dân tộc đã nhất tề đứng dậy quyết tâm đấu tranh đánh đuổi giặc xâm lăng, bảo vệ toàn vẹn Tổ quốc.

Ba lần kháng chiến chống giặc Nguyên Mông thắng lợi của nước Đại Việt đều có công lao to lớn của ông. Tên tuổi của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã gắn liền với những chiến công hiển hách ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng Giang… và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (năm 1300), Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mất tại phủ đệ Vạn Kiếp, triều đình tiến phong Thái sự Thượng phụ Thượng Quốc Công Nhân vũ Hưng Đạo Đại vương. Nhân dân Đại Việt suy tôn ông là Đức Thánh Trần Cửu thiên Vũ đế, lập đền thờ để tưởng nhớ công lao to lớn của ông đối với non sông, đất nước.

Tuyên đọc Văn tế Đức Thánh Trần

Diễn văn tưởng niệm nhấn mạnh, trải qua hơn 7 thế kỷ, đến nay tư tưởng giữ nước lấy dân làm gốc, cùng tri thức quân sự, cách dùng người, lòng trung quân ái quốc của Hưng Đạo Đại Vương vẫn là bài học sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau khi nghe văn tế tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hải Dương, TP Chí Linh cùng các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm công ơn của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Lễ tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cũng chính thức khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019. Lễ hội diễn ra từ ngày 8-18.9 (10-20.8 âm lịch) với nhiều nghi lễ truyền thống, chương trình nghệ thuật và trò chơi dân gian đặc sắc.

Hát văn “Uy linh Vạn Kiếp - Côn Sơn”

Sau lễ tưởng niệm, ngay tại khu vực đê sông Lục Đầu đã diễn ra diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu với chủ đề “Hùng khí Lục Đầu Giang”.

TIẾN MẠNH - HUYỀN ANH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tưởng niệm 719 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo