Ảnh hưởng bão số 2, khu vực Hải Dương có mưa to đến rất to

09/08/2022 16:38

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 10.8, khu vực Hải Dương có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Đường đi của bão số 2 (ảnh chụp vệ tinh)

Bản tin thời tiết chiều 9.8 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 2 có tên quốc tế là MULAN.

Hồi 13 giờ chiều 9.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 112,9 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 10.8 khu vực Hải Dương gió mạnh dần lên cấp 3 sau tăng lên cấp 4 - 5.

Từ chiều tối và đêm 10.8 đến ngày 12.8, khu vực Hải Dương có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề nghị phòng ngập úng khu đô thị và các nơi trũng thấp.

Lượng mưa phổ biến ở TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà ở mức 100-150 mm.

Lượng mưa phổ biến ở TP Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang ở mức 80- 120 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ảnh hưởng bão số 2, khu vực Hải Dương có mưa to đến rất to