Chưa phải bơm tiêu úng

10/10/2021 08:53

Hoàn lưu bão số 7 và không khí lạnh đã gây mưa vừa, mưa to cho khu vực Hải Dương nhưng do chủ động tháo gạn nên tỉnh chưa có diện tích lúa, rau màu bị ngập úng.


Nông dân bảo vệ rau màu trước mưa lớn bằng khum ni-lon

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Hải Dương đã có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa đo được từ ngày 9.10 đến 7 giờ ngày 10.10 phổ biến từ 50-60 mm. Các địa phương có lượng mưa lớn là thị xã Kinh Môn (93,7 mm) và các huyện Kim Thành (83 mm), Gia Lộc (75,8 mm).

Do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương chủ động tháo gạn tự chảy nên đến sáng 10.10, các địa phương trong tỉnh vẫn chưa phải bơm tiêu úng, tháo gạn bằng bơm điện. Đến 7 giờ ngày 10.10 mực nước tại Bá Thủy (hệ thống Bắc Hưng Hải) ở mức thấp, đạt 0,52 mm, thuận lợi cho việc rút nước trong kênh trục.

Theo dự báo, từ ngày 10-11.10, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chưa phải bơm tiêu úng