Không khí lạnh bất thường, nhiệt độ xuống thấp nhất trong 10 năm qua

02/05/2022 15:16

Đợt không khí lạnh bắt đầu từ đêm 30.4 được đánh giá là bất thường, làm nhiệt độ khu vực Hải Dương xuống thấp nhất trong 10 năm qua.

Do không khí lạnh bất thường, nhiệt độ tại Hải Dương xuống thấp nhất trong 10 năm qua

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, từ đêm 30.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hải Dương đã có mưa, mưa rào và dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Nền nhiệt giảm mạnh, giảm từ 5-6 độ C so với những ngày trước, duy trì ở mức từ 23-24 độ C. Nhiệt độ đo được vào đêm 1.5 tại TP Hải Dương là 18,6 độ C, tại TP Chí Linh là 17,7 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất cùng kỳ trong 10 năm trở lại đây.

Năm 2021 cũng xuất hiện 1 đợt không khí lạnh bắt đầu từ ngày 29.4 nhưng nhiệt độ không giảm sâu như năm nay. Đặc biệt, trước khi không khí lạnh ảnh hưởng đã xuất hiện 1 đợt nắng nóng ngắn, đến sớm hơn nửa tháng so với trung bình nhiều năm trong khi các năm không khí lạnh ngừng hoạt động thì nắng nóng mới xuất hiện. Hiện tượng ENSO đang duy trì ở trạng thái La Nina khiến thời tiết diễn biến thất thường, không khí lạnh hoạt động nhiều và mạnh hơn.

Từ đêm 2-3.5, không khí lạnh có cường độ ổn định, khu vực Hải Dương không mưa, ngày giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Từ ngày 4-5.5, không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp phía tây hình thành có xu hướng phát triển chậm gây mưa ở vài nơi, ban ngày trời nắng. Từ sáng 6.5, khả năng xuất hiện không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ C, cao nhất từ 29-30 độ C. Độ ẩm không khí phổ biến từ 75-80%.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khí lạnh bất thường, nhiệt độ xuống thấp nhất trong 10 năm qua