Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, Bắc Bộ có nơi thấp nhất 15 độ C

22/03/2021 08:28

Ngày và đêm 22.3, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 22.3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ngày 22.3, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 22.3, ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; ở các tỉnh trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Người dân ra đường cần chuẩn bị áo ấm và giữ cơ thể ấm để tránh cảm lạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 22.3:

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên 23-26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, Bắc Bộ có nơi thấp nhất 15 độ C