Miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 4 độ

28/01/2023 07:46

Dự báo thời tiết ngày 28.1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 8-11 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Miền Bắc rét đậm, rét hại. Ảnh: Nam Khánh

Miền Bắc rét đậm, rét hại

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28.1:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ; cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.

Hà Nội

Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ; cao nhất 17-19 độ.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 4 độ