Mưa dông diện rộng

11/06/2021 17:13

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 12 - 14.6, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra mưa dông diện rộng.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 12 - 14.6 có khả năng gây úng ngập ở vũng trũng thấp các khu đô thị. Ảnh chụp ngày 7.6 trên đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương)

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện trên biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp. Lúc 13 giờ ngày 11.6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 16,8-17,8 độ vĩ bắc; 113,0-114,0 độ kinh đông. Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 12.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 109,3 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 13.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 105,8 độ kinh đông, trên khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, do ảnh hưởng vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 12.6, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra đợt mưa dông diện rộng. Lượng mưa cả đợt từ 80 - 120 mm, có nơi cao hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài đến hết 14.6.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa dông diện rộng