Mưa dông trên diện rộng

14/01/2022 20:29

Đợt mưa từ ngày 16-17.1 sẽ bổ sung nguồn nước đổ ải, tạo thuận lợi cho đất ngả ải, giúp các địa phương đổ ải tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 16-17.1, khu vực Hải Dương có mưa, mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung về đêm và sáng sớm, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa ở TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà phổ biến từ 30-50 mm. TP Hải Dương và các huyện Ninh Giang, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Thanh Miện có lượng mưa từ 20-40 mm. Mưa lớn trong tháng 1 thường ít xảy ra nhưng đợt mưa này sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương khi bổ sung nguồn nước đổ ải.

Do không khí lạnh vẫn hoạt động lại kết hợp với mưa diện rộng nên nền nhiệt trong 2 ngày 16,17.1 giảm từ 1-2 độ C. Trời rét, có lúc rét đậm.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa dông trên diện rộng