Mưa lớn không gây ngập úng

15/10/2020 09:02

Do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi các huyện, thành phố và thị xã đã chủ động gạn tháo nước nội đồng nên không xảy ra tình trạng ngập úng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông. Lượng mưa đo được từ đêm 13.10 đến 17 giờ ngày 14.10 phổ biến từ 20 - 30 mm. Lượng mưa lớn nhất là ở TP Chí Linh 51,1 mm, TP Hải Dương 30,6 mm. Hiện hồ Hòa Bình đã đóng cửa xả đáy nên mực nước các sông không biến động nhiều. Mực nước lúc 17giờ ngày 14.10 tại Phả Lại trên sông Thái Bình 0,9 m; tại Bá Nha trên sông Gùa 1,2 m.

Do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi các huyện, thành phố và thị xã đã chủ động gạn tháo nước nội đồng nên không xảy ra tình trạng ngập úng. Các địa phương vẫn tích cực tiêu tự chảy qua các cống dưới đê ra sông ngoài và ra hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Dự báo từ ngày 15 - 16.10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số7 và không khí lạnh nên các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông. Lượng mưa cả đợt từ 50 - 100 mm. Nhiệt độ giảm thấp còn từ 19 - 21 độ C, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lớn không gây ngập úng