Trời chuyển lạnh kèm mưa dông

09/04/2021 09:11

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam.


Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu nên ngày 9.4, các khu vực trong tỉnh trời chuyển lạnh

Dự báo ngày 9.4, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Lượng mưa ở TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà phổ biến từ 10-30 mm, có nơi cao hơn; các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang lượng mưa phổ biến từ 10-15 mm; ở TP Hải Dương lượng mưa từ 10-20 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 9.4, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao 25 - 26 độ C.

Từ ngày 10 - 11.4, do không khí lạnh suy yếu nên đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; trưa, chiều trời hửng nắng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng tuần tới, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai qua các phương tiện truyền thông để kịp thời thông báo, hướng dẫn các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh. Sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó, bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân, tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời. 

Cơ quan chuyên môn phối hợp cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó thiên tai như gia cố nhà cửa, che chắn rau màu, vật nuôi... nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

KHÁNH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trời chuyển lạnh kèm mưa dông