7 địa phương ở Hải Dương đạt và vượt kế hoạch trồng cây vụ xuân

30/03/2023 09:36

Thời tiết thuận lợi nên rau màu vụ xuân sinh trưởng, phát triển nhanh, tiêu thụ tốt. Hiện nông dân các địa phương ở Hải Dương tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau vụ xuân.


Một số rau màu vụ xuân mang lại giá trị kinh tế cao như bầu, cà, bí, mướp... Trong ảnh: Nông dân huyện Gia Lộc chăm sóc mướp

Đến ngày 29.3, nông dân Hải Dương đã gieo trồng hơn 9.300 ha rau vụ xuân, vượt gần 1.000 ha so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 94% kế hoạch. Thị xã Kinh Môn đã gieo trồng hơn 700 ha rau màu vụ xuân, vượt hơn 15% kế hoạch, nhiều nhất tỉnh. Các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang mỗi nơi vượt từ 5-7% so với kế hoạch. Huyện Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành hoàn thành kế hoạch gieo trồng.

Năm nay, nông dân tiếp tục giảm diện tích trồng dưa hấu, dưa lê đề phòng sâu bệnh làm giảm năng suất và mở rộng diện tích rau ăn lá. Thời tiết thuận lợi nên rau màu vụ xuân sinh trưởng, phát triển nhanh, tiêu thụ tốt. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương cần tranh thủ thời tiết thuận lợi tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây rau màu vụ xuân để cung cấp cho thị trường rau giáp vụ. Xử lý triệt để đất trồng, thực hiện luân canh cây trồng để hạn chế sâu bệnh gây hại.

Lịch trồng rau vụ xuân sẽ kéo dài tới hết tháng 4.

TH

(0) Bình luận
7 địa phương ở Hải Dương đạt và vượt kế hoạch trồng cây vụ xuân