Cẩm Giàng chủ động ứng phó úng ngập cục bộ trong mùa mưa bão

30/05/2023 10:01

Đó là trọng tâm UBND huyện Cẩm Giàng xác định và triển khai từ ngày 29.5 trong phòng chống úng vụ mùa, giảm nhẹ thiên tai năm nay.


Người dân xã Cẩm Vũ vớt bèo, rác cản dòng chảy trên kênh T3B, trục tiêu chính của trạm bơm Văn Thai

Cụ thể, huyện chủ động rút nước đệm và tiêu úng bằng máy bơm dã chiến, phối hợp tiêu úng liên hoàn khép kín ở các vùng trũng cục bộ như các đồng dộc Đức Trạch, Bắc Thạch, chăn nuôi (xã Định Sơn); khu Bắc Phú An (xã Cao An); khu Hoàng Gia (xã Cẩm Vũ); khu sau đền Bia (xã Cẩm Văn); khu Đồng Phí (xã Cẩm Hoàng); Uyển Vũ (xã Đức Chính); khu nam đường sắt (thị trấn Kim Giang); các vùng Nghĩa Trạch, Ngọc Quyết, Thu Lãng, Ngọc Trục (xã Ngọc Liên); xã Thạch Lỗi...

Địa phương chủ động đối phó tình trạng mưa lớn gây úng ngập nhanh ở các vùng cao trũng xen kẽ liền kề các khu công nghiệp, khu đô thị mới có cốt đất cao ở các xã Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Tân Trường, Lương Điền, Cẩm Điền, Cẩm Phúc, thị trấn Lai Cách... Để các trạm bơm tiêu nước chủ động, hiệu quả, các xã, thị trấn tập trung giải tỏa đăng, vó bè, rau bèo, vật cản dòng chảy các tuyến kênh tiêu.

PV

(0) Bình luận
Cẩm Giàng chủ động ứng phó úng ngập cục bộ trong mùa mưa bão