Nông dân xã Tứ Cường trồng cây vụ đông theo phương pháp xen canh

30/09/2022 18:34

Tứ Cường là một trong những địa phương có diện tích trồng cây vụ đông lớn nhất huyện Thanh Miện.


Nông dân xã Tứ Cường trồng cây vụ đông bằng phương pháp xen canh

Đến ngày 29.9, các hộ dân ở xã Tứ Cường (Thanh Miện) đã trồng được 120 ha cây vụ đông sớm theo phương thức xen canh, đạt trên 90% diện tích theo kế hoạch. 

Do lúa vụ mùa chưa được thu hoạch nên các hộ dân đã trồng bí ngô theo phương pháp xen canh để bảo đảm lịch mùa vụ. Thay vì gặt lúa non để trồng cây vụ đông sớm, nông dân đã rẽ lúa thành từng rãnh để trồng bí ngô. Với phương pháp này, người dân vừa tiết kiệm được thời gian, vừa không làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. Ngoài trồng xen canh, các hộ dân ở địa phương này còn trồng 40 ha ngô bằng hình thức làm đất tối thiểu để giảm chi phí sản xuất. 

Xã Tứ Cường là một trong những địa phương có diện tích trồng cây vụ đông lớn nhất huyện Thanh Miện. Bằng cách áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp gieo trồng nên năng suất vụ đông sớm của xã luôn đạt cao.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nông dân xã Tứ Cường trồng cây vụ đông theo phương pháp xen canh