Đổ ải được hơn 80% diện tích gieo cấy

23/01/2022 19:30

Đến ngày 23.1, toàn tỉnh đổ ải được 43.700 ha gieo cấy vụ đông xuân, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 82% kế hoạch.

00:00


Hơn 80% diện tích gieo cấy vụ đông xuân của tỉnh đã có nước

Ngoài nguyên nhân do thời gian đổ ải năm nay sớm hơn 6 ngày thì các địa phương cũng chủ động phương án trữ nước, lấy nước, tránh đổ ải đồng loạt có thể gây thiếu nước. Các địa phương đổ ải nhanh là TP Hải Dương, Chí Linh và các huyện Gia Lộc, Bình Giang, Thanh Hà (đều đạt trên 90% kế hoạch). Thị xã Kinh Môn đổ ải mới đạt 43% do thu hoạch hành tỏi muộn.

Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các địa phương tích cực trữ nước vào hệ thống kênh trục, điều tiết nước hợp lý để người dân làm đất, tránh tình trạng gieo cấy sớm, không theo lịch thời vụ. Thị xã Kinh Môn tận dụng đợt xả nước lần 3 của các hồ thủy điện (từ ngày 13-17.2) và triều cường để đổ ải, phấn đấu xong trước ngày 25.2.

NM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổ ải được hơn 80% diện tích gieo cấy