Gia Lộc vượt kế hoạch gieo cấy lúa đông xuân

18/02/2022 10:34

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến ngày 17.2, toàn tỉnh đã gieo cấy gần 42.000 ha lúa đông xuân, đạt hơn 76% kế hoạch.


Các địa phương đã gieo cấy gần 42.000 ha lúa đông xuân, đạt hơn 76% kế hoạch

Huyện Gia Lộc đã hoàn thành gieo cấy với 3.700 ha, vượt 2,8% kế hoạch; huyện Kim Thành cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy. Các địa phương khác diện tích gieo cấy đạt từ 60-87%. Thị xã Kinh Môn mới gieo cấy khoảng 1.000 ha, đạt hơn 17% do còn nhiều diện tích hành tỏi chưa thu hoạch.


Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, phấn đấu xong trước ngày 28.2. Để giữ ấm cho lúa trong những ngày rét đậm, rét hại tới, nông dân cần chú ý duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2-3 cm; không bón phân có hàm lượng đạm cao khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C, tăng cường bón tro bếp, phân chuồng ủ mục, phân lân, kali, bón bổ sung lân supe nếu nền nhiệt dưới 20độ C kéo dài...

Chi cục khuyến cáo, nông dân tuyệt đối không gieo cấy khi nhiệt độ trung bình xuống dưới 15 độ C. Với diện tích mạ chưa gieo cấy hoặc còn thừa phải tiếp tục che phủ nilon để chống rét, bảo vệ mạ. Với diện tích lúa mới gieo thẳng cần giữ nước láng bề mặt, đủ ẩm, không để khô ruộng nhằm chống rét, giữ ấm cho lúa; chỉ bón thúc khi thời tiết ấm. Nông dân cần lên phương án sẵn sàng chuẩn bị các giống ngắn ngày dự phòng như DK 18, BT 17, Q5...

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Gia Lộc vượt kế hoạch gieo cấy lúa đông xuân