Khoảng 40 ha ngô tại xã Hồng Phong có nguy cơ mất trắng do ngập úng

13/08/2022 12:28

Sáng 13.8, đại diện lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (Thanh Miện) cho biết khoảng 40 ha ngô có nguy cơ mất trắng do mưa lớn gây ngập úng những ngày qua.

 Đến sáng 13.8, nhiều diện tích ngô tại xã Hồng Phong (Thanh Miện) vẫn ngập sâu trong nước (ảnh cơ sở cung cấp) 

Diện tích ngô có nguy cơ mất trắng nằm tập trung ở các thôn My Đồng, Tiên Động, Quang Trung, đa số bị đổ rạp, ngập sâu.

Đến sáng 13.8, vẫn còn nhiều diện tích ngô bị ngập trong nước. Chính quyền địa phương vẫn đang triển khai các biện pháp ứng cứu như: tháo gạn, khơi thông dòng chảy, bơm tiêu úng... Tuyên truyền, vận động nông dân chủ động làm đất để trồng lại những diện tích bị mất trắng.

Xã Hồng Phong là địa phương có diện tích trồng ngô lớn nhất huyện Thanh Miện với 43,7 ha trong vụ hè thu năm nay. Trong đợt mưa bão vừa qua, toàn xã có 123 ha lúa, 5 ha cam vinh và 43,7 ha ngô bị ngập úng.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Khoảng 40 ha ngô tại xã Hồng Phong có nguy cơ mất trắng do ngập úng