Nắng nóng gay gắt, nông dân Hải Dương vẫn “phơi mình” ngoài ruộng

19/06/2022 18:59

Dưới cái nắng gay gắt, những người nông dân vẫn cần mẫn làm việc, chăm sóc rau màu.

Ngày 19.6, Hải Dương nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 38 độ C.

9 giờ sáng, đã rất thưa thớt người đi lại ngoài đường. Nếu không có việc gì quan trọng hoặc cần thiết, mọi người thường chọn ở trong nhà ngồi trước quạt hoặc máy lạnh. 

Tuy nhiên, trên cánh đồng, vẫn có người phải làm việc dưới nắng cho kịp thời vụ. 


“Nắng hay không cũng phải đi làm, ngày nào chẳng như nhau. Nay đến ngày gieo hạt rau, gieo xong là phải tưới ngay” - một nông dân ở xã Thái Tân (Nam Sách) cho biết


Ngay từ sáng sớm, người nông dân ở Đức Chính (Cẩm Giàng) này đã ra ngoài ruộng tỉa rau thuê, với mức thù lao 100 nghìn đồng/buổi làm việc 


Còn người phụ nữ này lại kéo vòi nước tưới hết ruộng rau sau khi được tỉa


Một người nông dân trở về nhà vào lúc 10 giờ 30. Ai đi làm dưới thời tiết này đều phải bịt khăn, che nắng kỹ càng

LINH LINH

(0) Bình luận
Nắng nóng gay gắt, nông dân Hải Dương vẫn “phơi mình” ngoài ruộng