Nông dân khắc phục hậu quả mưa úng

15/10/2021 14:04

Để khắc phục hậu quả do mưa úng, nông dân ở các địa phương tranh thủ thu hoạch rau màu, che chắn và trồng dặm lại diện tích đã bị hỏng.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 nên trên địa bàn tỉnh có mưa kéo dài đã làm hơn 9.300 ha lúa, rau màu bị ảnh hưởng.

Để khắc phục hậu quả sau mưa úng, nông dân các địa phương huy động nhân lực, phương tiện để khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; thu hoạch rau màu đã đến kỳ thu hoạch, che chắn và trồng bổ sung những diện tích cây vụ đông bị hỏng do mưa lớn.

Chị Nguyễn Thị Êm ở thôn Mạn Đê, xã Nam Trung (Nam Sách) sửa lại luống hành do mưa lớn làm sạt trước đó

Nông dân xã Phạm Kha (Thanh Miện) dùng lưới che chắn để tránh rau bị dập nát

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến, thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha (Thanh Miện) khẩn trương thu hoạch hành

Nông dân thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi (Gia Lộc) trồng dặm lại su hào chết do mưa úng

HOA HIỀN

(0) Bình luận
Nông dân khắc phục hậu quả mưa úng