Nông dân Thanh Hà tập trung chăm sóc vải thiều chính vụ

27/05/2023 15:18

Thời điểm này, nông dân Thanh Hà đang tập trung phun thuốc trừ sâu, phòng bệnh cho vải thiều chính vụ.

Cắt tỉa lộc dồn dinh dưỡng cho quả

Khoảng 20 ngày nữa vải thiều chính vụ sẽ cho thu hoạch. Thời điểm này, nông dân Thanh Hà đang phun thuốc trừ sâu bệnh sinh học các đợt cuối để trừ sâu đục cuống quả và bệnh thán thư, sương mai hại quả giai đoạn đẫy cùi chín, tạo mã quả sáng đẹp, hạn chế tồn dư các chất độc hại trên quả. Nông dân còn quét vôi gốc cây chống nấm mốc thân và cắt tỉa lộc dồn dinh dưỡng cho quả.

Nông dân xã Thanh Khê (Thanh Hà) phun chế phẩm sinh học chống sâu quả

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Thanh Hà hiện trồng khoảng 3.200 ha vải. Vùng vải sớm khoảng 1.700 ha tập trung ở các xã khu Hà Đông, còn lại là vải thiều chính vụ ở các xã khu Hà Nam. Năm 2022, sản lượng vải Thanh Hà sớm đạt 31.000 tấn; vải chính vụ đạt 11.060 tấn. Năm nay, dự báo sản lượng giảm so với năm ngoái.

Quét vôi gốc cây để chống nấm mốc thân

THÀNH CHUNG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông dân Thanh Hà tập trung chăm sóc vải thiều chính vụ