​Phấn đấu cày ải xong trước ngày 25.12

08/12/2021 12:30

Nông dân một số nơi chưa quan tâm cày ải do có thói quen cày dầm, khi đổ ải mới kết hợp làm đất để giảm chi phí máy cày.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 6.12, các địa phương trong tỉnh đã cày ải được 15.000 ha đất sản xuất, đạt hơn 27% kế hoạch, tương đương cùng kỳ năm trước. Diện tích đã cày ải tập trung nhiều ở các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang... Diện tích này ở thị xã Kinh Môn và huyện Nam Sách đạt thấp. Nông dân một số nơi chưa quan tâm cày ải do người dân có thói quen cày dầm, khi đổ ải mới kết hợp làm đất để giảm chi phí máy cày.

Để bảo đảm sản xuất, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, có nắng hanh đẩy nhanh tiến độ cày ải cải tạo đất và diệt trừ mầm bệnh phát sinh trong vụ tới. Các địa phương phấn đấu cày ải xong trước ngày 25.12.

TH

(0) Bình luận
​Phấn đấu cày ải xong trước ngày 25.12