Sau xả nước đợt đầu, Hải Dương đổ ải được gần 2.200 ha

08/01/2022 10:36

Sau đợt xả nước đầu tiên của các hồ thuỷ điện, Hải Dương đã đổ ải được gần 2.200 ha.


Công nhân Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện Bình Giang mở cửa cống điều tiết nước đổ ải

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương, sau khi các hồ thuỷ điện xả nước đợt đầu (từ ngày 4-6.1), đến sáng 8.1 toàn tỉnh đã đổ ải được gần 2.200 ha, đạt 4,1% kế hoạch.

Huyện Kim Thành đã đổ ải được gần 1.400 ha bằng nước tự chảy, đạt 30% diện tích. Huyện Bình Giang vận hành 8 trạm bơm, đổ ải được hơn 600 ha ở khu vực có cốt đất cao. TP Chí Linh tận dụng nước từ Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, đưa nước qua kênh Phả Lại đổ ải cho khoảng 200 ha ở phường Chí Minh.

Từ ngày 15-22.1, các hồ thuỷ điện xả nước đợt 2 cũng là thời điểm các địa phương trong tỉnh đổ ải đại trà. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương yêu cầu các xí nghiệp trực thuộc chuẩn bị 100% máy móc, nhân lực sẵn sàng phục vụ đổ ải. Ngoài ra phải xây dựng phương án trữ nước trên hệ thống kênh, không để rò rỉ, thất thoát nước.

DC

(0) Bình luận
Sau xả nước đợt đầu, Hải Dương đổ ải được gần 2.200 ha