Tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nuôi thủy sản tại xã Tân Quang

22/04/2022 16:51

UBND huyện Ninh Giang yêu cầu 2 hộ dân xây dựng nhà trên diện tích đất chuyển đổi nuôi thủy sản tháo dỡ công trình vi phạm xong trước ngày 31.5.2022.


Nhóm thợ tháo dỡ sắt, mái nhà ông Hạnh

Sáng 22.4, ông Lê Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tân Quang (Ninh Giang) cho biết 2 hộ dân xây dựng nhà trên diện tích đất chuyển đổi nuôi thủy sản tại khu vực Đồng Linh (xã Tân Quang) đã có phương án, thực hiện tháo dỡ một phần công trình vi phạm.

Trong đó, gia đình ông Lê Văn Hạnh đã tháo dỡ xong phần mái công trình gồm ngói, kèo sắt từ ngày 18.4. Hiện nhóm thợ đang tiến hành cắt khung sắt thép để thu dọn, chuyển toàn bộ đồ dùng sinh hoạt ra khỏi công trình, chuyển về ở tại đội 3, thôn Xuân Trì (xã Tân Quang). 


Lãnh đạo UBND xã Tân Quang tuyên truyền, vận động 2 gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm

Còn gia đình ông Lê Đình Định đã chuyển đồ dùng sinh hoạt xuống bếp dưới, phần nhà ở đã được sử dụng để làm kho chứa cám nuôi cá. 

Trước đó, hai hộ này xây nhà ở không đúng quy định trên đất nuôi thủy sản tại khu vực chuyển đổi Đồng Linh, xã Tân Quang. Gia đình ông Lê Văn Hạnh xây nhà với diện tích gần 180 m2 và đã bị UBND xã Tân Quang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng ban đầu ngày 14.7.2020. Gia đình ông Lê Đình Định xây nhà ở rộng 197 m2, đã bị UBND xã Tân Quang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng ban đầu ngày 21.10.2019.


Phần nhà ở của ông Lê Đình Định đã được sử dụng để làm kho chứa cám nuôi cá

Tại buổi làm việc với huyện Ninh Giang ngày 6.4, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu UBND huyện Ninh Giang cần rà soát, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp; xử lý nghiêm, dứt điểm và không để tái diễn vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp tại xã Tân Quang.

Ngày 12.4, UBND huyện Ninh Giang đã có văn bản cho phép các gia đình tạm thời sử dụng nhà đã xây để làm nhà kho chứa nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi hiện có đến hết ngày 30.4.2022. Yêu cầu hai hộ tự tháo dỡ công trình đã xây dựng không đúng quy định trước ngày 31.5.2022.


THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nuôi thủy sản tại xã Tân Quang