Tiến độ làm thủy lợi đông xuân không đồng đều

05/12/2021 18:02

Tiến độ làm thủy lợi đông xuân giữa các địa phương, đơn vị và giữa các hạng mục trong vụ này có sự chênh lệch lớn.

Nạo vét kênh dẫn nhánh ở thị xã Kinh Môn

Đến ngày 5.12, toàn tỉnh đã thực hiện được khoảng 500.000 m3 thủy lợi đông xuân (TLĐX), đạt hơn 40% kế hoạch. Ngoài Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, các huyện có tiến độ làm TLĐX nhanh là Cẩm Giàng (đạt 59% kế hoạch), Tứ Kỳ (52%), Bình Giang (43%)…

Các địa phương làm TLĐX chậm là huyện Ninh Giang (mới đạt 10%), TP Hải Dương (11%), TP Chí Linh (14%). Trong các hạng mục, tu bổ kênh nổi đang được các đơn vị thực hiện nhanh, đạt 65% kế hoạch, những phần việc còn lại là nạo vét cửa cống, hố hút, kênh dẫn nhánh, tiểu thủy lợi đạt từ 10-60%.

Theo đánh giá, dù thời tiết thuận lợi nhưng tiến độ làm TLĐX vụ này chậm hơn năm trước. Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu làm xong trước ngày 31.12 để kịp trữ nước đổ ải.

DC

(0) Bình luận
Tiến độ làm thủy lợi đông xuân không đồng đều