Trồng cây vụ đông xong sớm gần 1 tháng

07/12/2022 13:00

Đến ngày 6.12, nông dân toàn tỉnh đã trồng gần 21.000 ha cây vụ đông, bảo đảm kế hoạch đề ra, nhanh hơn gần 1 tháng so với lịch thời vụ.


Nông dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây vụ đông để phục vụ thị trường áp Tết


Toàn tỉnh đã gieo trồng gần 9.000 ha rau, 6.300 ha hành tỏi, 1.300 ha cà rốt, còn lại là ngô, khoai tây. Các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Thanh Hà, Kim Thành, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó huyện Thanh Hà vượt 21,7% kế hoạch, nhiều nhất tỉnh.

Theo thời vụ, lịch gieo trồng cây vụ đông sẽ kéo dài tới hết tháng 12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng, nhất là các loại rau ăn lá để phục vụ thị trường dịp Tết, không mở rộng diện tích su hào, cải bắp trồng cuối vụ đông, đầu vụ xuân để hạn chế hiện tượng ứ thừa phải chặt bỏ.

Nông dân thu lãi từ 4 - 5 triệu đồng/sào rau vụ đông, cao gấp đôi so với đầu vụ


* Đại diện một số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cho biết, khoảng 1 tuần nay, giá rau vụ đông tăng gấp đôi so với thời điểm đầu vụ. Hiện nông dân bán 7 triệu đồng/sào su hào, từ 9 - 10 triệu đồng/sào su lơ và 10 - 11 triệu đồng/sào cải bắp. Nông dân thu lãi từ 4 - 5 triệu đồng/sào rau các loại, tăng gấp đôi so với đầu vụ.

Giá rau vụ đông tăng mạnh do thời tiết trở rét, chất lượng rau tốt hơn nên được tiêu thụ mạnh. Thời điểm này, rau vụ đông ít bị ảnh hưởng bởi rau của Trung Quốc nên được tiêu thụ ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

TH


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trồng cây vụ đông xong sớm gần 1 tháng