Vải thiều Thanh Hà có trong suất ăn của Vietnam Airlines

09/06/2023 12:47

Đây là sự kiện quan trọng, không chỉ giúp thực khách trong nước và quốc tế biết đến quả vải thiều Thanh Hà nhiều hơn mà còn là cơ hội giúp loại quả này bay xa hơn nữa tới các thị trường khó tính.


Lãnh đạo UBND tỉnh, huyện Thanh Hà, đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp bấm nút xuất khẩu vải Thanh Hà đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, châu Âu

Sáng 9.6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương phối hợp UBND huyện Thanh Hà tổ chức sự kiện công bố vải thiều Thanh Hà xuất khẩu thành công đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, châu Âu năm 2023 và “Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách”.


Các đại biểu thăm vùng trồng vải phục vụ xuất khẩu xã Thanh Xá (Thanh Hà)

Tham dự sự kiện có đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; lãnh đạo huyện Thanh Hà; đại diện các Công ty CP: Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam, Suất ăn hàng không Nội Bài, Ameii Việt Nam, TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ...


Lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà và đại diện một số doanh nghiệp ký kết ghi nhớ hợp tác thực hiện chương trình “Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách”

Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, năm 2023 là năm đầu tiên khoảng 20 tấn vải thiều Thanh Hà đã được đưa lên suất ăn của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Đây là sự kiện quan trọng, không chỉ giúp thực khách trong nước và quốc tế biết đến quả vải thiều Thanh Hà nhiều hơn mà còn là cơ hội giúp loại quả này bay xa hơn nữa tới các thị trường khó tính.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân mong muốn các doanh nghiệp quan tâm hơn tới công tác xúc tiến thương mại vải thiều

Tại sự kiện, đại diện các doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng người dân trong tiêu thụ vải, thu mua ổn định, đầu tư về mặt khoa học, công nghệ, xúc tiến thị trường để đưa quả vải đi xa hơn.


Đại diện Công ty CP Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam cam kết đồng hành cùng người dân đưa quả vải Thanh Hà "bay" xa hơn nữa

Các đại biểu khách mời đã đi thăm vùng trồng vải phục vụ xuất khẩu xã Thanh Xá; cơ sở chế biến của Công ty CP Ameii Việt Nam tại thôn 4, xã Thanh Xá; ký kết ghi nhớ hợp tác thực hiện chương trình “Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách”; bấm nút xuất khẩu vải Thanh Hà đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, châu Âu.


Sự kiện công bố vải thiều Thanh Hà xuất khẩu thành công đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, châu Âu năm 2023 và “Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách"

Năm 2023, toàn tỉnh có 8.880 ha vải, chủ yếu ở huyện Thanh Hà với khoảng 3.250 ha và TP Chí Linh khoảng 3.400 ha. Sản lượng vải thiều toàn tỉnh ước đạt 60.000 tấn, trong đó vải thiều Thanh Hà ước đạt 40.000 tấn. Hiện trà vải sớm đã thu hoạch xong, trà vải chính vụ đang cho thu hoạch. Vải Hải Dương tiêu thụ gần 50% trong nước, trên 50% xuất khẩu (khoảng 10% xuất đi các thị trường khó tính như Nhật Bản, Anh, Mỹ, Australia; còn lại xuất sang Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia).

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vải thiều Thanh Hà có trong suất ăn của Vietnam Airlines