[Video] Độc lạ vườn cây nhập ngoại ở Tứ Kỳ

27/03/2023 08:29

Từ đam mê với cây cối và mong muốn tự tay trồng, cùng người thân thưởng thức các loại quả nổi tiếng trên thế giới, anh Phạm Đức Đồng ở xã An Thanh (Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã mày mò, trồng hơn 30 loại cây đặc sản của các nước.

Anh Phạm Đức Đồng đã mày mò, trồng hơn 30 loại cây đặc sản của các nước như: chà là Ả Rập, nho Mỹ, hồng socola Nhật Bản, táo đỏ Tân Cương, bánh kem Mexico, chanh vàng Mỹ, hồng giòn Nhật, lựu đen Ấn Độ, ổi Mehico.... Vườn cây của anh được nhiều người tò mò đến thăm. Một số cây đã cho thu hoạch quả.


Khu vườn rộng hơn 1 sào với hơn 30 loại cây đặc sản từ các nước. Do vườn nhỏ, anh Đồng trồng nhiều loại cây vào chậu


Cây nho thân gỗ Mỹ do anh Đồng trồng đã có quả, vị ngọt, thơm khác lạ


Cây chà là Ả Rập đã trồng 6 năm, nay mới bắt đầu trổ hoa


Cây việt quất xuất xứ từ vùng Bắc Mỹ đã ra quả 2 năm nay, quả sai quanh năm


Cây thần kỳ có nguồn gốc từ khu vực Tây Phi được anh Đồng trồng 5 tháng. Dự kiến tháng 4 này cây sẽ đơm hoa. Anh Đồng cho biết, sau khi ăn loại quả này mà ăn các loại gia vị chua, cay, mặn, đắng đều thấy ngọt...


Cây hồng socola Nhật Bản này đã cho quả nhiều lần. Ruột quả có màu và hương vị như socola


Cây dâu Đài Loan cho quả quanh năm, quả dài bằng ngón tay, vị ngọt đậm. Để trồng được các loại cây lạ này, anh Đồng phải tìm hiểu về đặc tính, cách chăm sóc rất tỉ mỉ. Mỗi cây đều được đeo biển tên

Xem clip

LÊ HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Độc lạ vườn cây nhập ngoại ở Tứ Kỳ